Thủ tướng Nhật Bản động viên ngư dân

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày 10-4 đã tới thăm TP Ishinomaki thuộc tỉnh Miyagi, nơi bị thiệt hại nặng nhất trong thảm họa động đất sóng thần vừa qua và chủ yếu người dân sống nhờ vào nghề cá. Thủ tướng Kan cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ làm hết sức mình để giúp ngư dân sớm trở lại với nghề.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày 10-4 đã tới thăm TP Ishinomaki thuộc tỉnh Miyagi, nơi bị thiệt hại nặng nhất trong thảm họa động đất sóng thần vừa qua và chủ yếu người dân sống nhờ vào nghề cá. Thủ tướng Kan cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ làm hết sức mình để giúp ngư dân sớm trở lại với nghề.

TP này có hơn 2.600 người chết, 2.800 người mất tích và còn 17.000 dân sống trong các trại trú ẩn. Ngoài việc ổn định cuộc sống cho cư dân TP. Chính phủ Nhật Bản còn có trách nhiệm khôi phục lòng tin của người tiêu dùng trước lo ngại về khả năng nhiễm xạ của hải sản tại Miyagi.

Theo AFP, người ta đã tìm thấy chất phóng xạ caesium trong cá konago, một loại cá nổi tiếng của Nhật Bản, với liều lượng 570 becquerel/1kg so với hàm lượng cho phép là 500 becquerel /kg. Hiện chính phủ Nhật Bản đang cần thêm 500 tỷ yen (5,9 tỷ USD) để xây dựng 70.000 nhà ở cho các nạn nhân của thảm họa động đất, sóng thần. 

TH.VŨ

- Thông tin liên quan:

>> Tìm thấy hàng chục triệu yen tiền mặt trong vùng gặp thảm họa kép tại Nhật Bản

>> Nhật Bản bơm khí nitơ để giảm nguy cơ nổ lò phản ứng

>> Nhật Bản: Chặn thành công nước nhiễm phóng xạ chảy ra biển

>> Nhật Bản nhờ Nga giúp loại bỏ chất thải phóng xạ lỏng

Tin cùng chuyên mục