Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak đổ bệnh tại tòa

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak đổ bệnh tại tòa

(SGGPO).- Hãng Reuters dẫn lời Đài Truyền hình Nhà nước Ai Cập xác nhận, cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã phải cấp cứu tại bệnh viện khi lên cơn đau tim trong lúc trả lời thẩm vấn tại tòa với hai tội danh: Giết người biểu tình và tham nhũng khi còn đương nhiệm.

Trong khi đó, hai người con trai của ông Hosni Mubarak cũng bị bắt và giam giữ 15 ngày để điều tra về tội tham nhũng.

Cựu Tổng thống Hosni Mubarak phát biểu trên Truyền hình nhà nước Ai Cập ngày 10-2.

Cựu Tổng thống Hosni Mubarak phát biểu trên Truyền hình nhà nước Ai Cập ngày 10-2.

Các tướng lĩnh trong quân đội Ai Cập tiếp quản đất nước kể từ khi ông Mubarak từ chức ngày 11-2. Họ hiện đang phải đối mặt trước sức ép của người biểu tình kéo dài 5 ngày tại Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo đòi kết tội cựu lãnh đạo Mubarak và những cộng sự thân cận.

Chuyển giao quyền lực sau 30 năm cầm quyền, ông Mubarak và gia đình hiện đang sống tại dinh thự bên bờ Biển Đỏ. Tuy nhiên, họ bị hạn chế quyền đi lại trong quá trình các công tố viên đang điều tra làm rõ một số tội danh.

Đăng Hưng

>> Quân đội Ai Cập “Bế quan tỏa cảng” hàng loạt quan chức

>>Cựu Tổng thống Mubarak bị hôn mê

>> Ai Cập cấm cựu Tổng thống Mubarak xuất cảnh

>> Ai Cập: Tổng thống Mubarak tuyên bố chuyển giao một phần quyền lực cho Phó Tổng thống

>> Diễn biến khó lường sau khủng hoảng Ai Cập

Tin cùng chuyên mục