NATO thừa nhận không kích vào thường dân Libya

Hãng AFP ngày 20-6 đưa tin, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thừa nhận và bày tỏ lấy làm tiếc khi có các cuộc không kích nhầm vào thường dân Libya làm 9 người thiệt mạng, 18 người bị thương.

Hãng AFP ngày 20-6 đưa tin, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thừa nhận và bày tỏ lấy làm tiếc khi có các cuộc không kích nhầm vào thường dân Libya làm 9 người thiệt mạng, 18 người bị thương.

Tư lệnh lực lượng NATO tại Libya, Trung tướng Charles Bouchard, cho biết: “Sự cố trên có thể do lỗi hệ thống vũ khí, khiến đường đạn đi chệch mục tiêu đã định”. Trong khi đó, người của chính phủ Libya cáo buộc NATO “cố ý tấn công dân thường” vì không có mục tiêu quân sự nào ở gần khu dân cư bị trúng bom nói trên.

Kể từ khi đảm nhận vai trò chỉ huy cuộc chiến tại Libya cách đây 3 tháng, các máy bay của NATO đã thực hiện 11.500 lần xuất kích và thường xuyên tấn công nhầm vào lực lượng chống chính phủ.  

T.HẰNG

- Thông tin liên quan:

>> Nhận diện mục tiêu cuộc chiến tranh tại Libya

Tin cùng chuyên mục