EU – IMF – Hy Lạp đạt thỏa thuận về cắt giảm ngân sách

Ngày 24-6, Hy Lạp, Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đạt được thỏa thuận chi tiết cuối cùng về khoản cắt giảm ngân sách trị giá 28 tỷ EUR mà Athen cần phải thực hiện trong 5 năm tới để đổi lấy gói cứu trợ thứ hai từ EU và IMF.

Ngày 24-6, Hy Lạp, Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đạt được thỏa thuận chi tiết cuối cùng về khoản cắt giảm ngân sách trị giá 28 tỷ EUR mà Athen cần phải thực hiện trong 5 năm tới để đổi lấy gói cứu trợ thứ hai từ EU và IMF.

Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định các thỏa thuận này sẽ được chuyển thành các biện pháp ràng buộc pháp lý cụ thể để Quốc hội Hy Lạp có thể thông qua vào ngày 30-6.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo EU cũng kêu gọi các bộ trưởng tài chính châu Âu sớm hoàn tất các thủ tục để EU có thể triển khai gói cứu trợ thứ hai (dự kiến hơn 100 tỷ EUR) cho Hy Lạp vào đầu tháng 7 tới cũng như tiến hành giải ngân đợt thứ 5 (12 tỷ EUR) trong gói cứu trợ thứ nhất trị giá 110 tỷ EUR.

Ngoài những điều kiện về tài chính, EU cũng kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị tại Hy Lạp ủng hộ các mục tiêu chính của kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” của nước này. 

Đ.CAO

Tin cùng chuyên mục