Chìm tàu ở Nga, 1 người chết và 88 người mất tích

*  Tai nạn xe lửa tại Ấn Độ, ít nhất 31 người chết

*  Tai nạn xe lửa tại Ấn Độ, ít nhất 31 người chết

Theo Ria-Novosti, lúc 13 giờ 58 phút giờ địa phương ngày 10-7, một chiếc tàu 2 tầng của Bulgaria chở 173 người (có 33 thủy thủ) đi trên sông Volga từ thị trấn Tatar đến Kazan đã bị chìm làm 1 người chết và 88 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ đã cứu được 84 người. Chiếc tàu chìm gần làng Syukeyevo thuộc huyện Kansko-Ustinovsky, Cộng hòa Tatarstan.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Cùng ngày, tại Ấn Độ, theo AP, một chiếc xe lửa đi từ Howrah, thành phố Kolkata (bang Tây Bengal) trên đường tới Kalka (bang Haryana) đã trật đường ray tại Fatehpur (bang Uttar Pradesh) làm ít nhất 31 người chết và hơn 100 người bị thương.

Chiếc xe lửa tốc hành này chạy tuyến Howrah-Ne Delhi-Kalka chở khoảng 1.200 người, khi xảy ra tai nạn nó đang ở vận tốc 108 km/giờ làm 13 toa xe bị lật.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. 

Th.Vũ

Tin cùng chuyên mục