Hôm nay, tòa án IJC sẽ ra phán quyết về đền Preah Vihear

Theo Bangkok Post, vào lúc 15 giờ hôm nay 18-7, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) sẽ mở phiên tranh tụng tại La Hay, Hà Lan về vấn đề tranh chấp xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear. Theo dự kiến, chủ tịch IJC, thẩm phán Hisashi Owada sẽ đọc nghị án về vấn đề này. Phán quyết của tòa án sẽ dựa trên đa số trong tổng số 15 quan tòa.
Hôm nay, tòa án IJC sẽ ra phán quyết về đền Preah Vihear

(SGGPO).- Theo Bangkok Post, vào lúc 15 giờ hôm nay 18-7, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) sẽ mở phiên tranh tụng tại La Hay, Hà Lan về vấn đề tranh chấp xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear. Theo dự kiến, chủ tịch IJC, thẩm phán Hisashi Owada sẽ đọc nghị án về vấn đề này. Phán quyết của tòa án sẽ dựa trên đa số trong tổng số 15 quan tòa.

Ngôi đền Preah Vihearm, trung tâm của các vụ tranh chấp kéo dài giữa Campuchia và Thái Lan.

Ngôi đền Preah Vihearm, trung tâm của các vụ tranh chấp kéo dài giữa Campuchia và Thái Lan.

Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm Kasit Piromya sẽ dẫn đầu phái đoàn của Thái Lan dự phiên tòa. Phía Campuchia do Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Hor Namhong dẫn đầu.

Campuchia đã đệ đơn lên ICJ hôm 28-4 nhằm tái khẳng định phán quyến của tòa án này vào năm 1962 về chủ quyền của Campuchia với đền Preah Vihear. Thế nhưng phán quyết đó không nói rõ vùng đất xung quanh đền thuộc Campuchia hay Thái lan nên dẫn đến các cuộc giao tranh giữa hai bên trong vài năm qua. Campuchia hy vọng phán quyết mới của tòa án buộc Thái Lan rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi khu vực xung quanh đền Preah Vihear.

Trước đó, vào ngày 30 và 31-5, Thái Lan và Campuchia đã ra giải trình trước ICJ. Phía Thái Lan từ lâu không chấp nhận phán quyết của IJC và cho rằng giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ không phải là chức năng của tòa án này. Vì thế, ICJ khó có phán quyết để có thể giúp hai nước sớm giải quyết tranh chấp này.

K.Minh

Tin cùng chuyên mục