WikiLeaks: Nhân viên LHQ dùng lương thực trao đổi tình dục

AFP đưa tin, WikiLeaks dẫn kết quả điều tra của tổ chức “Save The Children” cho rằng các nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cote D'ivoire (Bờ Biển Ngà) đã dùng thực phẩm cứu trợ để trao đổi tình dục với nhiều thiếu nữ địa phương.

(SGGPO).- AFP đưa tin, WikiLeaks dẫn kết quả điều tra của tổ chức “Save The Children” cho rằng các nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cote D'ivoire (Bờ Biển Ngà) đã dùng thực phẩm cứu trợ để trao đổi tình dục với nhiều thiếu nữ địa phương.

Hồ sơ đề cập đến giai đoạn tháng 1-2010, liên quan tới các nhân viên người Benin của Liên Hợp Quốc đóng tại phía Tây thị trấn Toulepleu, Cote D'ivoire, khu vực tranh chấp kéo dài hơn 10 năm qua.

Ông Michel Bonnardeaux, phát ngôn viên Liên Hợp Quốc xác nhận rằng vào tháng 4-2011, 16 nhân viên người Benin bị cho hồi hương để chờ điều tra. Trước đây, nhân viên người Morocco trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cũng từng bị cáo buộc có những hành vi tương tự tại Congo, Morocco, Campuchia và Haiti.

N.QUỲNH

>> Wikileaks bị tấn công

>> WikiLeaks: Quan hệ Philippines-Trung Quốc không làm Mỹ lo ngại

Tin cùng chuyên mục