16 người chết vì dịch khuẩn trong dưa hấu ở Mỹ

Theo THX, kể từ ngày 31-7 đến nay, ít nhất 16 người chết, 72 người phát bệnh tại 18 tiểu bang của Mỹ do dịch khuẩn Listeria.

Theo THX, kể từ ngày 31-7 đến nay, ít nhất 16 người chết, 72 người phát bệnh tại 18 tiểu bang của Mỹ do dịch khuẩn Listeria.

Ổ bệnh được xác định ở trang trại Jense, làng Holly, bang Colorado. Vi khuẩn Listeria có trong giống dưa hấu đỏ ở đây đã gây nên cơn dịch nghiêm trọng nhất tại Mỹ kể từ năm 1998. Loại vi khuẩn này chỉ gây bệnh nhẹ ở những người khỏe mạnh nhưng với người lớn tuổi hay có hệ thống miễn dịch yếu có thể bệnh nặng thậm chí gây tử vong. Nó cũng có thể làm sẩy thai, thai chết lưu hay gây nhiễm trùng nặng ở trẻ em.

Tiến sĩ Robert Tauxe của Trung tâm Kiểm soát và phòng bệnh Mỹ (CDC) cho biết, thời gian ủ bệnh rất lâu nên số người tử vong có thể tăng cao, vì những người ăn trái cây vào 2 – 3 tuần trước vẫn có thể bị phát bệnh vào những tuần tiếp theo.

H.Đỗ

Tin cùng chuyên mục