Thêm khó khăn cho các công ty muốn làm ăn với Iran

Ngày 31-12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký thành luật các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới nhằm vào Ngân hàng Trung ương và ngành tài chính của Iran. Theo dự luật vừa được ký, các công ty và ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn: hoặc là làm ăn với ngành dầu mỏ và tài chính của Iran, hoặc làm ăn với Mỹ.

Ngày 31-12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký thành luật các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới nhằm vào Ngân hàng Trung ương và ngành tài chính của Iran. Theo dự luật vừa được ký, các công ty và ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn: hoặc là làm ăn với ngành dầu mỏ và tài chính của Iran, hoặc làm ăn với Mỹ.

Các biện pháp trừng phạt trên nằm trong một dự luật quốc phòng trị giá 662 tỷ USD. Theo giới quan sát, động thái này của Mỹ có thể gây tổn hại tới quan hệ giữa Mỹ với các nước như Nga và Trung Quốc. Hãng tin IRNA cho biết, ngày 1-1, Iran đã thử tên lửa tầm trung đất đối không trong cuộc diễn tập hải quân gần eo biển Hormuz.  

H.XUÂN

- Thông tin liên quan:

>> Tổng thống Mỹ ký ban hành Luật Các biện pháp trừng phạt Iran

Tin cùng chuyên mục