Bạc Hy Lai bị bãi miễn khỏi Quốc hội Trung Quốc

Bạc Hy Lai bị bãi miễn khỏi Quốc hội Trung Quốc
Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai

Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai

Hãng tin AFP dẫn các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 26-10 đưa tin, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã bị bãi miễn khỏi Quốc hội nước này và bị tước bỏ mọi quyền miễn trừ, mở đường cho việc truy tố ông.

Trong thông báo ngày 26-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cho biết ủy ban này đã bãi miễn tư cách đại biểu của ông Bạc Hy Lại hồi tháng trước.

Ông Bạc Hy Lai cũng đã bị khai trừ khỏi đảng vào tháng 9.

Ông Bạc Hy Lai liên quan đến vụ giết doanh nhân người Anh mà vợ ông, bà Cốc Khai Lai là chủ mưu. Bà này đã bị tuyên án tử hình nhưng hưởng án treo. Ngoài ra, ông còn liên quan đến vụ cấp phó của ông là ông Vương Lập Quân chạy vào lãnh sự quán Mỹ xin tị nạn.

K.Minh

Thông tin liên quan

- Trưởng nam ông Bạc Hy Lai bị nghi đầu độc mẹ kế

- Ông Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

- Tình tiết hình sự mới về vụ ông Bạc Hy Lai ở Tân Hoa Xã

- Vợ ông Bạc Hy Lai nhận tội

Tin cùng chuyên mục