Nhật Bản nhập thêm đất hiếm của Ấn Độ

Chính phủ Ấn Độ cho biết đã đồng ý ký kết bản ghi nhớ (MoU) xuất khẩu quặng đất hiếm sang Nhật Bản. MoU này có thể được ký kết giữa Cục năng lượng nguyên tử Ấn Độ và Chính phủ Nhật Bản trong chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Manmohan Singh đến Nhật Bản vào tuần sau.

Chính phủ Ấn Độ cho biết đã đồng ý ký kết bản ghi nhớ (MoU) xuất khẩu quặng đất hiếm sang Nhật Bản. MoU này có thể được ký kết giữa Cục năng lượng nguyên tử Ấn Độ và Chính phủ Nhật Bản trong chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Manmohan Singh đến Nhật Bản vào tuần sau.

Theo Times of India, trong các cuộc đàm phán giữa hai nước thời gian qua, Ấn Độ dự kiến sẽ cung cấp khoảng 5.000 tấn đất hiếm hàng năm, chiếm hơn 10% nhu cầu đất hiếm mỗi năm của Nhật Bản. Nhật Bản hiện đang phụ thuộc vào Trung Quốc về nguyên liệu đất hiếm. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao hai nước như hiện nay, Nhật Bản đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc này.  

H. Xuân

Tin cùng chuyên mục