Hội nghị đối thoại dân tộc Syria

Tân Hoa xã ngày 18-11 đưa tin, hội nghị về Syria  mang tên “Hội nghị đối thoại dân tộc Syria” với mục tiêu giải quyết các cuộc xung đột bằng biện pháp hòa bình đã được khai mạc tại thủ đô Teheran của Iran. Khoảng 200 đại diện các nhóm sắc tộc Syria, dân tộc thiểu số và nhóm đối lập cùng các đại biểu của chính phủ và quốc hội Syria đã tới tham dự.

Tân Hoa xã ngày 18-11 đưa tin, hội nghị về Syria  mang tên “Hội nghị đối thoại dân tộc Syria” với mục tiêu giải quyết các cuộc xung đột bằng biện pháp hòa bình đã được khai mạc tại thủ đô Teheran của Iran. Khoảng 200 đại diện các nhóm sắc tộc Syria, dân tộc thiểu số và nhóm đối lập cùng các đại biểu của chính phủ và quốc hội Syria đã tới tham dự.

Với khẩu hiệu “Không bạo lực, chỉ có dân chủ” được đề cao, Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi tuyên bố hội nghị nêu trên có thể được coi là một bước tiến lớn trong giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria. Cũng theo ông Salehi,  sáng kiến của Iran được cho là một sự đáp trả đối với những kế hoạch can thiệp của nước ngoài và đối với những hành động của các nhóm vũ trang vô trách nhiệm đã cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội và phá hủy nền văn minh lâu đời của Syria.

P.Nam

Tin cùng chuyên mục