Thủ tướng Putin nhận hơn 12,7 triệu USD tiền ủng hộ tranh cử

Hãng Ria Novosti dẫn nguồn tin Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết, Thủ tướng Vladimir Putin đã nhận được hơn 378 triệu rúp (tương đương 12,7 triệu USD) ủng hộ quỹ bầu cử của mình. Trong số đó có 1,3 triệu USD từ quỹ hỗ trợ liên bang của đảng Nước Nga Thống nhất, và 4,3 triệu USD từ tổng cộng 7 quỹ ủng hộ khu vực của đảng này.
Thủ tướng Putin nhận hơn 12,7 triệu USD tiền ủng hộ tranh cử

Hãng Ria Novosti dẫn nguồn tin Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết, Thủ tướng Vladimir Putin đã nhận được hơn 378 triệu rúp (tương đương 12,7 triệu USD) ủng hộ quỹ bầu cử của mình. Trong số đó có 1,3 triệu USD từ quỹ hỗ trợ liên bang của đảng Nước Nga Thống nhất, và 4,3 triệu USD từ tổng cộng 7 quỹ ủng hộ khu vực của đảng này.

Thủ tướng Vladimir Putin

Thủ tướng Vladimir Putin

Thủ tướng Nga cũng nhận được tiền ủng hộ tranh cử từ 24 cá nhân với tổng số tiền là 319.000USD. Quỹ tranh cử của ông Putin chỉ đứng thứ 2 sau 13,4 triệu USD của ứng viên độc lập, tỷ phú kim loại Mikhail Prokhorov.

Theo kết quả thăm dò của Trung tâm nghiên cứu xã hội toàn Nga (VtsIOM), hiện nay, tỷ lệ ủng hộ ông Putin đang tăng, với 53,3% số người ủng hộ ông trở thành Tổng thống Nga.

Ông Putin đã chi 2,7 triệu USD cho chiến dịch tranh cử trên truyền hình, các tài liệu in ấn. Còn ông Prokhorov đã chi ít hơn so với ông Putin cho chiến dịch tranh cử, khoảng 2,5 triệu USD.

Ứng viên chi nhiều nhất cho chiến dịch tranh cử là Gennady Zyuganov, ứng viên thuộc đảng Cộng sản Liên bang Nga, với 3,9 triệu USD trong quỹ tranh cử 4,1 triệu USD, tiếp đến là ứng viên Vladimir Zhirinovsky - 3,1 triệu USD trong quỹ tranh cử 6,2 triệu USD.

P.NAM

- Thông tin liên quan:

>> Bầu cử Nga bước vào giai đoạn sôi động

Tin cùng chuyên mục