Đại hội đồng LHQ chuẩn bị bỏ phiếu nghị quyết mới về Syria

AFP đưa tin, Đại hội đồng LHQ ngày 16-2 sẽ bỏ phiếu thông qua một nghị quyết mới kêu gọi Tổng thống Syria Bashar Al-Assad dừng tấn công dân thường. Nghị quyết do Saudi Arabia và Qatar soạn thảo.

AFP đưa tin, Đại hội đồng LHQ ngày 16-2 sẽ bỏ phiếu thông qua một nghị quyết mới kêu gọi Tổng thống Syria Bashar Al-Assad dừng tấn công dân thường. Nghị quyết do Saudi Arabia và Qatar soạn thảo.

Trong khi đó, phát biểu trong phiên họp của ĐHĐ LHQ ngày 14-2, Đại sứ LB Nga tại LHQ, ông Vitaly Churkin, đề xuất lộ trình gồm 3 bước để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria: tăng cường số lượng quan sát viên tại Syria để giám sát thỏa thuận ngừng bắn; chấm dứt bạo lực thông qua đối thoại chính trị giữa chính phủ và phe đối lập; thông qua hiến pháp mới của Syria để làm cơ sở tiến hành tổng tuyển cử. 

N.QUỲNH

- Thông tin liên quan:

>> Các nước bất đồng về cách giải quyết tại Syria

Tin cùng chuyên mục