IAEA không đạt được thỏa thuận về hoạt động hạt nhân với Iran

(SGGPO).- Ngày 22-2, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, nhóm thanh sát viên của cơ quan này đã không đạt được thỏa thuận nào với Iran sau sau 2 ngày đàm phán về hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

(SGGPO).- Ngày 22-2, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, nhóm thanh sát viên của cơ quan này đã không đạt được thỏa thuận nào với Iran sau sau 2 ngày đàm phán về hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Theo IAEA, các nhân viên của họ đã không được phép tiếp cận cơ sở quân sự Parchin, phía Nam thủ đô Tehran, nơi IAEA nghi ngờ các hoạt động hạt nhân mà họ cho là mờ ám đang được triển khai. Trong chuyến thanh sát lần thứ nhất vào cuối tháng 1, IAEA cũng không được phép tiếp cận địa điểm này.

Đánh giá của các thanh sát viên có thể sẽ được đưa vào báo cáo tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran, dự kiến được công bố vào cuối tháng 2.

Trong báo cáo hồi tháng 11 năm ngoái, IAEA nhận định Iran đã tiến hành các thí nghiệm liên quan tới việc phát triển một thiết bị nổ hạt nhân, dẫn tới việc Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ tiến hành cấm vận dầu mỏ chống Iran.

       H.Chi.

Tin cùng chuyên mục