Kết quả bầu Tổng thống Nga: Thủ tướng V.Putin giành chiến thắng giòn giã

Chiều 5-3, Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) thông báo Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 với 63,6% phiếu bầu. Chiến thắng áp đảo đưa ông V.Putin đắc cử Tổng thống Nga ngay từ vòng đầu tiên, đồng thời cho thấy đông đảo cử tri Nga vẫn tiếp tục ủng hộ sự trở lại Điện Kremlin của ông và kỳ vọng vào tiến trình cải cách của ông.
Kết quả bầu Tổng thống Nga: Thủ tướng V.Putin giành chiến thắng giòn giã

Chiều 5-3, Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) thông báo Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 với 63,6% phiếu bầu. Chiến thắng áp đảo đưa ông V.Putin đắc cử Tổng thống Nga ngay từ vòng đầu tiên, đồng thời cho thấy đông đảo cử tri Nga vẫn tiếp tục ủng hộ sự trở lại Điện Kremlin của ông và kỳ vọng vào tiến trình cải cách của ông.

Ông V.Putin đã đắc cử Tổng thống Nga

Ông V.Putin đã đắc cử Tổng thống Nga

Chủ tịch CEC, ông Vladimir Churov, tuyên bố: “Cuộc bầu cử đã kết thúc chỉ trong một vòng. Thủ tướng V.Putin là Tổng thống Nga nhiệm kỳ tới”. Chiến thắng áp đảo đã đưa ông V.Putin đắc cử Tổng thống Nga ngay từ vòng đầu tiên, đồng thời cho thấy sự ủng hộ cũng như kỳ vọng của đông đảo cử tri Nga đối với ông chủ mới của Điện Kremlin. Tháng 5 tới, ông V.Putin sẽ chính thức nhậm chức và nắm giữ cương vị người đứng đầu nước Nga trong 6 năm.

Chiều 5-3, Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) thông báo Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 với 63,6% phiếu bầu. Chiến thắng áp đảo đưa ông V.Putin đắc cử Tổng thống Nga ngay từ vòng đầu tiên, đồng thời cho thấy đông đảo cử tri Nga vẫn tiếp tục ủng hộ sự trở lại Điện Kremlin của ông và kỳ vọng vào tiến trình cải cách của ông.

Chủ tịch CEC Vladimir Churov thông báo: “Như các bạn đã thấy, cuộc bầu cử đã kết thúc chỉ trong một vòng. Thủ tướng V.Putin sẽ là Tổng thống Nga nhiệm kỳ tới”. Ông V.Putin sẽ trở thành Tổng thống Nga đầu tiên với nhiệm kỳ 6 năm theo Hiến pháp mới sửa đổi. Tháng 5 tới, ông V.Putin sẽ chính thức nhậm chức.

Người dân Nga đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Thủ tướng Nga V.Putin.

Người dân Nga đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Thủ tướng Nga V.Putin.

Đứng bên cạnh Tổng thống đương nhiệm Dmitry Medvedev, ông Putin nói với hàng chục ngàn người ủng hộ: “Tôi đã hứa với các bạn rằng chúng ta sẽ thắng. Và chúng ta đã thắng. Nước Nga quang vinh”.

Ông Putin đã khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc khi ông nhận được đông đảo sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri Nga, những người luôn kỳ vọng vào một nhà lãnh đạo sáng suốt có thể giúp nước Nga phát triển và ổn định. Chiến thắng áp đảo của ông V.Putin vượt xa các dự đoán được đưa ra trước bầu cử khi các chuyên gia cho rằng ông Putin giành phần thắng với tỷ lệ 53%-55%. Năm 2000, từ một vị chính khách mới xuất hiện trên chính trường, ông V.Putin lần đầu tiên trở thành Tổng thống Nga với số phiếu đạt được 53%. Sau khi đưa nền kinh tế Nga thoát khỏi khó khăn, giúp Nga tìm lại tiếng nói trên trường quốc tế, ông V.Putin tái đắc cử tổng thống năm 2004 với tỷ lệ phiếu bầu lên đến 71%. Mặc dù tỷ lệ phiếu bầu lần này không cao như năm 2004, chiến thắng áp đảo năm nay cho thấy đa phần người dân xứ bạch dương vẫn đặt niềm tin vào một nhà lãnh đạo luôn ghi nhớ khẩu hiệu “Hãy giữ lấy nước Nga”.

Tại Tyva ở Đông Nam Siberia, ông V.Putin giành được 90% sự ủng hộ của cử tri. Thủ tướng Nga cũng giành được 87,06% số phiếu bầu của cử tri Nga ở Mordovia. Đặc biệt, ở Chechnya, 99,76% cử tri đã bỏ phiếu cho ông V.Putin. Điều này cho thấy người dân Chechnya luôn ủng hộ ông V.Putin trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như những chính sách ổn định kinh tế xã hội tại đây bất chấp việc phương Tây luôn lên án Chính phủ Nga thất bại trong cuộc chiến chống khủng bố.

Cuộc bầu cử dân chủ, minh bạch

 
 
Lãnh đạo đảng Cộng sản Nga, ông Gennady Zyuganov, đứng thứ 2 với 17,18% số phiếu bầu. Tiếp theo là ứng cử viên độc lập, tỷ phú Mikhail Prokhorov với 7,98%, Vladimir Zhirinovsky của đảng Dân chủ Tự do: 6,22%, Sergei Mironov của đảng Nước Nga công bằng: 3,85%.

Nauriz Aidarov, người đứng đầu ủy ban giám sát quốc tế của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), cho biết cuộc bầu cử của Nga diễn ra dân chủ và minh bạch. Các hoạt động trong quá trình bầu cử từ mít tinh đến biểu tình đều không bị nhà chức trách cản trở. “Cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện cạnh tranh, công bằng, cởi mở và phù hợp với luật pháp quốc tế” - ông Aidarov nhấn mạnh. Kline Preston, một luật sư người Mỹ, cho hay 89% số quan sát viên quốc tế đều xếp hạng cuộc bầu cử là “tốt”; 9% đánh giá “chấp nhận” và chỉ có 1% đánh giá “không tốt”.  

Các chuyên gia chính trị của Nga đều có chung nhận định rằng Thủ tướng Nga đã giành chiến thắng thuyết phục. Trong khi đó, một số nhà kinh tế nhận định rằng phép thử then chốt đối với việc trở lại vị trí tổng thống của ông Putin là: liệu ông đã sẵn sàng tiến hành cải cách nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu năng lượng của Nga hay chưa. Đồng thời cũng cảnh báo rằng những lời cam kết trong chiến dịch tranh cử theo chủ nghĩa dân túy của ông có thể sẽ trở thành gánh nặng của ông.

Hãng Ria-Novosti dẫn lời một số chuyên gia dự đoán các ứng viên đối lập sẽ phản đối lại kết quả bầu cử nhưng những kế hoạch đó chắc chắn không thành công. Trong khi đó, ông Fyodorov cho rằng phe đối lập sẽ khơi lên và vin vào vấn đề tính hợp pháp của cuộc bỏ phiếu. Vì vậy, chính quyền cũng không thể không đề phòng. Cảnh sát Mátxcơva đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng khi 14.000 người ủng hộ các ứng cử viên khác tham gia cuộc tuần hành sau bầu cử vào tối 5-3 tại Quảng trường Pushkinskaya ở thủ đô Mátxcơva. Lúc 23 giờ 30 phút giờ Việt Nam, Hãng tin Ria-Novosti cho biết cảnh sát đã bắt giữ 100 người tham gia một cuộc biểu tình bất hợp pháp tại trụ sở CEC ở Mátxcơva.

Phản ứng của quốc tế

Ngày 5-3, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã gửi lời chúc mừng đến Thủ tướng V.Putin và người dân nước này, trong đó nhấn mạnh: “Trung Quốc tôn trọng sự lựa chọn của người dân Nga. Chúng tôi tin tưởng Nga sẽ duy trì sự ổn định về chính trị - xã hội, kinh tế phát triển và đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc tế”. Lãnh đạo các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran… cũng gửi những lời chúc tốt đẹp đến ông V.Putin và người dân Nga.

Trong khi đó, báo chí phương Tây dù đưa đậm thông tin ông Putin đắc cử Tổng thống Nga nhưng như mọi khi, họ không chào đón nồng nhiệt tin này. Hãng tin AP của Mỹ nhận định ông Putin sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách gây nhiều khó khăn cho phương Tây. Tuy nhiên, trong bài viết vận động tranh cử của mình, ông V.Putin đã khẳng định: “Nga luôn coi các nước là đối tác, tuy nhiên chính phương Tây đã không tôn trọng nước Nga và không xem Nga là đối tác bình đẳng”.

Theo Fox News (Mỹ), chính phủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama rất có thể một lần nữa phải “cài đặt lại mối quan hệ vốn đã được cài đặt lại” với Nga. Kênh truyền hình của Mỹ nêu dẫn chứng trong suốt quá trình tranh cử, ông Putin luôn có những bài phát biểu cứng rắn, đối lập quan điểm với Mỹ từ vấn đề Syria, Iran tới kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu. Mỹ sẽ phải quan hệ với một chính phủ Nga cứng rắn hơn. 

Việt Nam chúc mừng ông V.Putin đắc cử Tổng thống Nga

Nhân dịp ông Vladimir Putin, Chủ tịch đảng Nước Nga thống nhất, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga, ngày 5-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện chúc mừng. Trong lời chúc mừng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với ông V.Putin trên cương vị Tổng thống Liên bang Nga để không ngừng thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng củng cố và phát triển.

Th.Nam



Người ủng hộ ông Putin nói gì?

Ngay trong đêm 4-3, sau những thông tin đầu tiên về việc ứng cử viên Vladimir Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, hàng trăm ngàn người ủng hộ ông đã kéo về thủ đô Mátxcơva để mừng chiến thắng. Đông đảo nhất là tại quảng trường Manege, nơi dòng người chen chân nhau để chờ đợi Thủ tướng Putin và Tổng thống Medvedev xuất hiện. Nổi bật trong số các biểu ngữ là dòng chữ “Putin, tổng thống của chúng tôi”.

Theo báo Gazeta, nhiều người ủng hộ ông Putin cho rằng tân Tổng thống có thể giải quyết được đa số vấn đề liên quan đến quyền lợi của họ. Một thành viên đảng Nước Nga thống nhất, ông Robert Schlegel, nói: “Tôi là ủng hộ viên của ông Putin từ rất lâu. Nhờ ông ta, nước Nga đã bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ từ con số không ban đầu. Ông cũng đã đưa nước Nga ra khỏi khủng hoảng kinh tế. Tôi nghĩ, ông ấy sẽ tiếp tục phát triển đất nước”.

Khi được phóng viên báo “Sự thật Đoàn Thanh niên Cộng sản” (Konsomon-skaya Pravda) phỏng vấn tại Quảng trường Manege, sinh viên Ivanov nói: “Tôi đến đây để ủng hộ Vladimir Putin. Đây là thời điểm quan trọng. Tôi nghĩ ông ấy sẽ giành chiến thắng với tỷ lệ trên 50% nhưng thực tế là gần 64%, vượt quá mong đợi. Vào năm 2000, khi tôi 8 tuổi, ông ấy làm tổng thống nhiệm kỳ đầu. Đến nay, ông ấy đã làm được rất nhiều việc cho nước Nga, đưa nước Nga tự đứng vững trên đôi chân của mình và có mối quan hệ tốt với các nước trên thế giới”.
 
Cùng với nhiều nơi khác ở Nga, ngày 5-3, hàng ngàn người đã kéo về trung tâm thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông để mừng chiến thắng của ông Putin. Các băng rôn của họ mang dòng chữ “Bầu cử công bằng - chiến thắng rõ ràng!”, “Putin là tổng thống của chúng ta”.

Th.Vũ

>> Một số hình ảnh của cuộc bầu cử Nga:
Một phụ nữ Nga tham gia bỏ phiếu bầu Tổng thống

Một phụ nữ Nga tham gia bỏ phiếu bầu Tổng thống

Phụ nữ Nga trong trang phục truyền thống tham gia bầu cử

Phụ nữ Nga trong trang phục truyền thống tham gia bầu cử

Bắt đầu kiểm phiếu

Bắt đầu kiểm phiếu

Ủy ban bầu cử trung ương Nga tiến hành kiểm phiếu

Ủy ban bầu cử trung ương Nga tiến hành kiểm phiếu

Người dân Nga theo dõi các màn hình thể hiện kết quả phiếu bầu của các ứng viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Kết quả sơ bộ cho thấy ông Putin dẫn đầu với 61,73% số phiếu bầu, bỏ xa các đối thủ còn lại

Người dân Nga theo dõi các màn hình thể hiện kết quả phiếu bầu của các ứng viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Kết quả sơ bộ cho thấy ông Putin dẫn đầu với 61,73% số phiếu bầu, bỏ xa các đối thủ còn lại

Ông Medvedev ôm chúc mừng ông Putin đắc cử

Ông Medvedev ôm chúc mừng ông Putin đắc cử

Thủ tướng Putin và Tổng thống Medvedev cùng xuất hiện trên sân khấu của cuộc mít minh chào mừng chiến thắng của Putin

Thủ tướng Putin và Tổng thống Medvedev cùng xuất hiện trên sân khấu của cuộc mít minh chào mừng chiến thắng của Putin

Sự xúc động của ông Putin và Medvedev trước sự ủng hộ của các cử tri và niềm vui khi chiến thắng khiến hai ông không ngăn được nước mắt lăn trên má

Sự xúc động của ông Putin và Medvedev trước sự ủng hộ của các cử tri và niềm vui khi chiến thắng khiến hai ông không ngăn được nước mắt lăn trên má

Ông V.Putin khóc mừng chiến thắng. Ảnh: Ria

Ông V.Putin khóc mừng chiến thắng. Ảnh: Ria

Thủ tướng Putin phát trước những người ủng hộ trong một cuộc mít tinh ở quảng trường Manezhnaya, phía ngoài điện Kremlin

Thủ tướng Putin phát trước những người ủng hộ trong một cuộc mít tinh ở quảng trường Manezhnaya, phía ngoài điện Kremlin

Ông Putin bắt tay những người ủng hộ

Ông Putin bắt tay những người ủng hộ

Lá cờ lớn mang hình ông Putin tung bay phía trước điện Kremlin, khi những người ủng hộ ông đổ về đây để ăn mừng chiến thắng của ông

Lá cờ lớn mang hình ông Putin tung bay phía trước điện Kremlin, khi những người ủng hộ ông đổ về đây để ăn mừng chiến thắng của ông

Người ủng hộ ăn mừng chiến thắng của ông Putin

Người ủng hộ ăn mừng chiến thắng của ông Putin

A.V - S.N
Ảnh: AFP

 >> Bầu cử tổng thống Nga: 90% số phiếu được kiểm, Thủ tướng Nga Vladimir Putin dẫn đầu

>> Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Nga - Sự trở lại ngoạn mục của ông V.Putin

Tin cùng chuyên mục