Quan hệ Nhật - Trung căng thẳng quanh thương vụ Senkaku

Hãng AFP ngày 11-9 đưa tin, Trung Quốc đã điều 2 tàu hải giám đến vùng lãnh hải quanh quần đảo Điếu Ngư (phía Nhật Bản gọi là Senkaku) nhằm “khẳng định chủ quyền đất nước” sau khi Chính phủ Nhật Bản đã ký hợp đồng với chủ sở hữu tư nhân Kurihara, mua 3 trong số 5 hòn đảo thuộc nhóm đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông với số tiền 2,05 tỷ yen trích từ ngân quỹ dự phòng.

Hãng AFP ngày 11-9 đưa tin, Trung Quốc đã điều 2 tàu hải giám đến vùng lãnh hải quanh quần đảo Điếu Ngư (phía Nhật Bản gọi là Senkaku) nhằm “khẳng định chủ quyền đất nước” sau khi Chính phủ Nhật Bản đã ký hợp đồng với chủ sở hữu tư nhân Kurihara, mua 3 trong số 5 hòn đảo thuộc nhóm đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông với số tiền 2,05 tỷ yen trích từ ngân quỹ dự phòng.

Tân Hoa Xã có bài cho rằng, Nhật Bản từng là một nước phát xít nhưng đã không xin lỗi về tội ác chiến tranh của họ mà bây giờ còn quốc hữu hóa vùng lãnh thổ thuộc về Trung Quốc, tạo nên một thách thức nghiêm trọng với trật tự thế giới thời hậu Thế chiến hai.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã cử Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại Dương Shinsuke Sugiyama tới Trung Quốc nhằm tìm cách kiềm chế phản ứng của Bắc Kinh đối với vấn đề này. Trong khi đó, cơ quan ngoại giao lãnh thổ Đài Loan cũng đã triệu người đứng đầu phái bộ ngoại giao không chính thức của Nhật Bản tới để phản đối thương vụ trên.

H.Đỗ

- Nhật Bản mua 3 đảo thuộc Senkaku

Tin cùng chuyên mục