Phản đối bộ phim báng bổ đạo Hồi ở Pakistan - Hơn 200 người thương vong

Bất chấp lời kêu gọi biểu tình trong hòa bình của chính phủ Pakistan, ngày 21-9, các cuộc biểu tình phản đối một bộ phim báng bổ đạo Hồi sản xuất tại Mỹ đã biến thành bạo lực khiến ít nhất 14 người chết và hơn 200 người bị thương.

Các quan chức cho biết cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố như Peshawar, Karachi, Peshawar và thủ đô Islamabad… Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ và Malaysia cũng đã đóng cửa và các nhân viên ngoại giao được yêu cầu không ra khỏi phạm vi đại sứ quán do lo ngại làn sóng biểu tình lan rộng.

Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo phe cực hữu Pháp Marine Le Pen ngày 21-9 đã kêu gọi áp đặt lệnh cấm người Hồi giáo đeo mạng che mặt và người Do Thái đội mũ chỏm ở nơi công cộng. Điều này đổ thêm dầu vào ngọn lửa căng thẳng tôn giáo liên quan đến việc một tờ báo của nước này đăng bức tranh biếm họa xúc phạm đấng tiên tri Mohammed.

H.Chi

Tin cùng chuyên mục