Không khí tại Bắc Kinh ô nhiễm nặng

Chính quyền TP Bắc Kinh (Trung Quốc) đang phải triển khai một loạt các biện pháp khẩn cấp để ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề của TP khoảng 20 triệu dân này. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà từ ngày 13 đến 15-1. Các hoạt động thể thao ngoài trời, các trường học ở một số quận ô nhiễm nặng… phải tạm dừng hoạt động. 28 công trình xây dựng phải tạm ngưng trong khi 54 cơ sở sản xuất phải giảm mức khí thải ra môi trường xuống 30%. 14 đội thanh kiểm tra đã được triển khai xuống 14 quận để giám sát các biện pháp giảm mức độ ô nhiễm.

Chính quyền TP Bắc Kinh (Trung Quốc) đang phải triển khai một loạt các biện pháp khẩn cấp để ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề của TP khoảng 20 triệu dân này. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà từ ngày 13 đến 15-1. Các hoạt động thể thao ngoài trời, các trường học ở một số quận ô nhiễm nặng… phải tạm dừng hoạt động. 28 công trình xây dựng phải tạm ngưng trong khi 54 cơ sở sản xuất phải giảm mức khí thải ra môi trường xuống 30%. 14 đội thanh kiểm tra đã được triển khai xuống 14 quận để giám sát các biện pháp giảm mức độ ô nhiễm.

Theo Cơ quan bảo vệ môi trường Bắc Kinh, mật độ các hạt vật chất nhỏ PM2,5 tại Bắc Kinh đã phá mọi “kỷ lục” về ô nhiễm ở mức 600 microgram/m². Trong khi đó, chỉ cần vượt quá mức 300, sức khỏe con người đã bị đe dọa. Các bác sĩ tại Bệnh viện Triều Dương và Viện nhi Bắc Kinh cho biết số người mắc bệnh về đường hô hấp nhập viện tăng mạnh trong vài ngày qua. Ngoài vấn đề về sức khỏe, giao thông tại Bắc Kinh cũng bị rối loạn do các lớp sương mù ô nhiễm dày đặc. Các chuyên gia về môi trường Trung Quốc nói có nhiều nguyên nhân khiến không khí tại Bắc Kinh ô nhiễm khủng khiếp trong vài ngày qua, trong đó có khí thải từ 5,2 triệu các phương tiện tham gia giao thông, từ đốt than để sưởi ấm và trời không có gió.

Một báo cáo do tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace và Trường Đại học Bắc Kinh cùng tiến hành cho thấy tình trạng không khí bị ô nhiễm đã làm 8.572 người chết trong năm ngoái, tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An và Quảng Đông. Trước những đe dọa về ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, chính quyền Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ rót 43 tỷ EUR, từ nay đến năm 2015, để giảm bớt tình trạng ô nhiễm không khí tại nước này. Trong khi chờ đợi những kế hoạch của chính phủ được triển khai, người dân tại nhiều nơi đã chủ động phòng ngừa, rất nhiều người phải sử dụng các mặt nạ chống độc khi ra đường giúp tránh không khí “bẩn” cũng như các loại bệnh lây truyền qua đường hô hấp. 

ĐỖ CAO

Tin cùng chuyên mục