Quân đội Ai Cập bắn người biểu tình

Theo Reuters, bạo lực đã nổ ra tại nhiều thành phố tại Ai Cập sau khi hàng chục ngàn người ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo xuống đường biểu tình ngày 4-10.

Theo Reuters, bạo lực đã nổ ra tại nhiều thành phố tại Ai Cập sau khi hàng chục ngàn người ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo xuống đường biểu tình ngày 4-10.

Tại Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo, quân đội Ai Cập đã nổ súng vào đám đông người biểu tình làm ít nhất 1 người thiệt mạng. Cảnh sát trước đó đã sử dụng hơi cay để đẩy lùi dòng người đổ về quảng trường trung tâm này. Rất nhiều thành viên của Anh em Hồi giáo cố gắng tiến vào phủ Tổng thống nhưng bị cảnh sát trấn áp. Các vụ đụng độ khác cũng đã xảy ra tại Alexandria, thành phố lớn thứ 2 của Ai Cập cùng nhiều nơi khác.

Trước đó, Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do phong trào Anh em Hồi giáo (MB) dẫn đầu, quy tụ 33 chính đảng và phong trào Hồi giáo - đã kêu gọi những người ủng hộ tham gia các cuộc biểu tình, tuần hành nhằm phản đối cuộc “đảo chính” chống lại Tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập M.Morsi. Trong khi đó, phong trào Tamarod cũng kêu gọi biểu tình tại các quảng trường lớn trên khắp cả nước.

VIỆT ANH

Tin cùng chuyên mục