Người dân Mỹ thất vọng do chính phủ tê liệt

Đứng trước việc Chính phủ Mỹ đóng cửa bước sang ngày thứ 5, người dân Mỹ có thái độ thất vọng đối với giới nghị sĩ hai đảng. Một khảo sát mới nhất do kênh CBS thực hiện vừa công bố cho thấy 87% người Mỹ bày tỏ sự thất vọng với những gì đang diễn ra tại Washington. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2010 khi chỉ có 30% người Mỹ thất vọng với chính phủ nước này. Ngày 5-10, một ngày sau khi một phụ nữ 34 tuổi bị lực lượng chức năng bắn chết sau màn rượt đuổi ở khu vực gần tòa nhà Quốc hội Mỹ, một người đàn ông gốc Phi đã tự thiêu ở khu vực gần đó.
Người dân Mỹ thất vọng do chính phủ tê liệt

Đứng trước việc Chính phủ Mỹ đóng cửa bước sang ngày thứ 5, người dân Mỹ có thái độ thất vọng đối với giới nghị sĩ hai đảng. Một khảo sát mới nhất do kênh CBS thực hiện vừa công bố cho thấy 87% người Mỹ bày tỏ sự thất vọng với những gì đang diễn ra tại Washington. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2010 khi chỉ có 30% người Mỹ thất vọng với chính phủ nước này. Ngày 5-10, một ngày sau khi một phụ nữ 34 tuổi bị lực lượng chức năng bắn chết sau màn rượt đuổi ở khu vực gần tòa nhà Quốc hội Mỹ, một người đàn ông gốc Phi đã tự thiêu ở khu vực gần đó.

Các du khách thất vọng trước bảng thông báo khu vực tham quan tượng Nữ thần Tự do ở New York bị đóng cửa.

Các du khách thất vọng trước bảng thông báo khu vực tham quan tượng Nữ thần Tự do ở New York bị đóng cửa.

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần không chỉ tác động tiêu cực lên người dân nước này mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà Trắng. Vòng hai cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới dự kiến bắt đầu vào ngày 7-10 đã bị hủy bỏ do Chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa một phần.

HẠNH CHI

>> Mỹ: Đàm phán nâng trần nợ công tiếp tục đổ vỡ

Tin cùng chuyên mục