70% người Mỹ bất bình với nghị sĩ

Kết quả khảo sát do Washington Post và ABC News phối hợp thực hiện cho thấy tỷ lệ phản đối các nghị sĩ Cộng hòa trong việc xử lý vấn đề đóng cửa chính phủ đã tăng từ 63% vào cuối tháng 9 vừa qua lên mức 70%. Việc phe Cộng hòa giải quyết vấn đề tài khóa liên quan đến việc nâng trần nợ công vào hạn chót ngày 17-10 tới cũng được đánh giá là tồi tệ nhất từ trước tới nay.

Kết quả khảo sát do Washington Post và ABC News phối hợp thực hiện cho thấy tỷ lệ phản đối các nghị sĩ Cộng hòa trong việc xử lý vấn đề đóng cửa chính phủ đã tăng từ 63% vào cuối tháng 9 vừa qua lên mức 70%. Việc phe Cộng hòa giải quyết vấn đề tài khóa liên quan đến việc nâng trần nợ công vào hạn chót ngày 17-10 tới cũng được đánh giá là tồi tệ nhất từ trước tới nay.

Đảng Dân chủ cũng chỉ nhận được 35% số người được hỏi ủng hộ trong việc đàm phán giải quyết bế tắc về đóng cửa chính phủ và nâng trần nợ công. Có tới 61% phản đối so với tỷ lệ tương ứng trong tháng 9 là 34% và 56%. Phần lớn những người được hỏi không ủng hộ cách Tổng thống Barack Obama giải quyết vấn đề tài khóa với tỷ lệ 51% phản đối và 45% ủng hộ so với tỷ lệ vào tháng 9 là 50/41.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục