Cháy nhà máy dệt may ở Bangladesh, ít nhất 10 người chết

(SGGPO).- Vào đêm 8-10, một vụ cháy lớn tại nhà máy dệt may Aswad 4 tầng ở khu công nghiệp dệt may Gazipur gần thủ đô Dhaka, Bangladesh làm ít nhất 10 người chết.
Cháy nhà máy dệt may ở Bangladesh, ít nhất 10 người chết

(SGGPO).- Vào đêm 8-10, một vụ cháy lớn tại nhà máy dệt may Aswad 4 tầng ở khu công nghiệp dệt may Gazipur gần thủ đô Dhaka, Bangladesh làm ít nhất 10 người chết.

Theo Reuters, còn rất nhiều người bị thương nặng nên số người chết có thể tăng thêm. Trong số những người bị thương có tổng giám đốc Rashiduzzaman Mandal. Cảnh sát mất hơn 10 giờ mới có thể khống chế ngọn lửa sau khi nó đã lan sang 2 tòa nhà kế cận. Theo giám đốc nhà máy Emdad Hossain, khi xảy ra vụ cháy, có 170 công nhân đang làm việc trong nhà máy nhưng hầu hết đã thoát được ra ngoài- ông Hossain cũng bị thương.

Một vụ cháy tại xưởng may khác ở Bangladesh vào tháng 11-2012 đã làm 112 công nhân thiệt mạng. Nghiêm trọng nhất là vụ sập xưởng may Rana Plaza vào tháng 4-2013 làm 1.100 người chết. Sau vụ này, nhiều nước gây áp lực lên các tập đoàn kinh doanh quần áo phương Tây yêu cầu nâng lương, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo an toàn lao động cho công nhân may Bangladesh. Ngành công nghiệp may xuất khẩu của Bangladesh mang về cho nước này 20 tỷ USD/năm.

KHÁNH MINH 
 

Tin cùng chuyên mục