Iraq: Bom gài bên vệ đường phát nổ, 11 người chết

Cảnh sát Iraq chi biết, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương trong một vụ đánh bom ngày 15-10 nhằm vào các tín đồ Hồi giáo tại thành phố Kirkuk, cách thủ đô Baghdad 250km về phía Bắc.

Cảnh sát Iraq chi biết, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương trong một vụ đánh bom ngày 15-10 nhằm vào các tín đồ Hồi giáo tại thành phố Kirkuk, cách thủ đô Baghdad 250km về phía Bắc.

Vụ việc xảy ra khi một quả bom gài bên vệ đường nhằm vào các tín đồ đang rời khỏi một nhà thờ Hồi giáo sau buổi cầu nguyện nhân lễ Eid al-Adha (lễ Hiến sinh của người Hồi giáo), phát nổ.
Vụ nổ cũng làm hư hại nhiều ngôi nhà và ôtô.

Hiện chưa có nhóm nào nhận gây ra vụ tấn công, tuy nhiên các phần tử khủng bố al-Qaeda thường đứng sau những vụ tấn công kiểu này, làm dấy lên lo ngại về làn sóng bạo lực mới rất ác liệt tại Iraq.

Iraq đang trải qua tình trạng bùng phát bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, gần 6.000 người đã thiệt mạng và hơn 14.000 người bị thương trên khắp nước này trong chín tháng qua.


          T.T

Tin cùng chuyên mục