Thái Lan trước nguy cơ bất ổn mới

Hạ viện Thái Lan với đa số ghế của đảng Pheu Thái ngày 1-11 đã thông qua dự luật ân xá chính trị, theo đó sẽ mở đường cho khả năng đưa cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trở về nước. Diễn biến này một lần nữa đẩy Thái Lan vào nguy cơ tái diễn các cuộc biểu tình ủng hộ và chống ông Thaksin.
Thái Lan trước nguy cơ bất ổn mới

Hạ viện Thái Lan với đa số ghế của đảng Pheu Thái ngày 1-11 đã thông qua dự luật ân xá chính trị, theo đó sẽ mở đường cho khả năng đưa cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trở về nước. Diễn biến này một lần nữa đẩy Thái Lan vào nguy cơ tái diễn các cuộc biểu tình ủng hộ và chống ông Thaksin.

Người phản đối dự luật ân xá biểu tình tại một nhà ga ở Bangkok.

Người phản đối dự luật ân xá biểu tình tại một nhà ga ở Bangkok.

Dự luật bị lên án

Các nhà lập pháp tại Hạ viện Thái Lan đã bỏ phiếu thông qua với số phiếu 310-0 trong những giờ đầu của buổi sáng 1-11. Các nghị sĩ đảng Dân chủ đối lập tẩy chay phiên bỏ phiếu. Dự luật vẫn còn chờ Thượng viện thông qua nhưng những người chỉ trích nói rằng dự luật sẽ giúp “minh oan” hàng loạt nhân vật chính trị lạm quyền trong quá khứ, bao gồm cả việc giết hại người biểu tình không vũ trang. Trong khi đó, những người ủng hộ dự luật nói rằng dự luật nếu được lưỡng viện thông qua sẽ giúp kết thúc các bất ổn liên quan đến các cuộc biểu tình của lực lượng áo đỏ trong năm 2010 làm hàng chục thường dân thiệt mạng trong một cuộc đàn áp quân sự. Đảng Dân chủ đối lập cho biết họ sẽ tiếp tục các nỗ lực ngăn chặn dự luật tại Thượng viện và cả Tòa án Hiến pháp. Nguyên nhân chính đảng này bác bỏ dự luật ân xá chính trị là họ lo ngại ông Thaksin được ân xá, sau đó về nước tham gia chính trường.

Ông Thaksin, người từng làm chủ của Câu lạc bộ bóng đá Manchester City, hiện sống lưu vong ở Dubai để tránh tù vì bị kết án tham nhũng. Ông cho rằng các án tù mang động cơ chính trị. Trong năm 2010, một tòa án cũng tịch thu 1,4 tỷ USD tài sản gia đình ông Thaksin bị cho là có được do lạm dụng quyền lực.

Nguy cơ bất ổn mới

Ngay trong đêm 31-10, hàng ngàn người đã tham gia một cuộc biểu tình tại Bangkok chống lại kế hoạch thông qua dự luật ân xá. Một số người đầu quấn khăn ghi dòng chữ “Chiến đấu” hoặc khẩu hiệu “Chấm dứt ân xá cho những người tham nhũng”. Năm 2010, các cuộc biểu tình hàng loạt của phe áo đỏ chống chính phủ của đảng Dân chủ đã kết thúc trong bạo lực dân sự tồi tệ nhất của vương quốc này trong một thập kỷ qua, với hơn 90 người thiệt mạng và gần 1.900 người bị thương trong các cuộc đụng độ trên đường phố và một cuộc đàn áp quân sự. Người phát ngôn của đảng Dân chủ, ông Chavanond Intarakomalyasut, nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu trên đường phố cho đến khi dự luật bị hủy bỏ”.

Theo The Nation, cảnh sát rất lo ngại về các cuộc biểu tình tiếp diễn chống dự luật. Họ dự kiến từ 20.000 đến 30.000 người tập trung tại nhà ga Samsen của Bangkok do đảng Dân chủ tổ chức. Những người biểu tình dự kiến sẽ biểu tình lâu dài.

Báo The Nation dẫn lời cảnh sát trưởng quốc gia, tướng Adul Sangsingkaew, cho biết đang cân nhắc tái áp đặt Đạo luật an ninh nội bộ rộng ra thêm một số khu vực ở Bangkok. Hiện nhiều nơi ở Bangkok vẫn đang áp dụng đạo luật này cho đến cuối tháng 11. Ông cho biết hiện nay có khoảng hơn 5.000 cảnh sát đã được huy động để giữ trật tự tại Bangkok, trong đó tập trung vào các khu vực xung quanh tòa nhà chính phủ và quốc hội. Các trạm kiểm soát của cảnh sát được thiết lập dọc theo nhiều con đường chính dẫn đến Bangkok. Cảnh sát cũng được tăng cường tại nhiều khu vực công cộng đông người như nhà ga, bến cảng, sân bay để đề phòng khả năng đánh bom.

THỤY VŨ (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục