Philippines: Số người chết do bão Haiyan có thể là 10.000

Hãng BBC ngày 10-11, dẫn lời một quan chức cảnh sát tỉnh Leyte, miền Trung Philippines, cho biết ít nhất 10.000 người đã thiệt mạng khi siêu bão Haiyan quét qua tỉnh này. Theo quan chức trên, số người bị thiệt mạng được đưa ra dựa trên dự đoán của giới chức TP Tacloban, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong tỉnh Leyte với dân số khoảng 1,7 triệu người. Tuy nhiên, các cơ quan chính phủ và cơ quan cứu trợ thảm họa quốc gia Philippines chưa xác nhận con số trên.

Hãng BBC ngày 10-11, dẫn lời một quan chức cảnh sát tỉnh Leyte, miền Trung Philippines, cho biết ít nhất 10.000 người đã thiệt mạng khi siêu bão Haiyan quét qua tỉnh này. Theo quan chức trên, số người bị thiệt mạng được đưa ra dựa trên dự đoán của giới chức TP Tacloban, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong tỉnh Leyte với dân số khoảng 1,7 triệu người. Tuy nhiên, các cơ quan chính phủ và cơ quan cứu trợ thảm họa quốc gia Philippines chưa xác nhận con số trên.

Cùng ngày, New Zealand và Australia đã gửi khoản viện trợ trị giá 490.000 USD cho Philippines và cho biết có thể hỗ trợ thêm. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ nguồn lực hải quân và không quân cho Philippines nhằm khắc phục hậu quả của bão Haiyan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết các máy bay trực thăng và thiết bị tìm kiếm, cứu hộ trên biển sẽ được huy động, nếu có đề nghị trực tiếp từ phía Chính phủ Philippines.

VĂN ĐỖ

Tin cùng chuyên mục