Ai Cập phát lệnh bắt hai nhà hoạt động nổi tiếng

(SGGPO).- Chính quyền Ai Cập vừa hạ lệnh bắt giữ hai nhà hoạt động nổi tiếng là Ahmed Maher và Alaa Abdel Fattah với cáo buộc hai nhân vật này đã kích động biểu tình phản đối luật mới quy định cấm biểu tình nếu không xin phép trước.

(SGGPO).- Chính quyền Ai Cập vừa hạ lệnh bắt giữ hai nhà hoạt động nổi tiếng là Ahmed Maher và Alaa Abdel Fattah với cáo buộc hai nhân vật này đã kích động biểu tình phản đối luật mới quy định cấm biểu tình nếu không xin phép trước.

Động thái trên được đưa ra một ngày sau khi nhà chức trách Ai Cập bắt giữ 24 nhà hoạt động khác vì đã tham gia các cuộc biểu tình ở thủ đô Cairo.

Trước đó, 14 thành viên nữ của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) bị tuyên phạt hơn 11 năm tù giam và 7 thành viên nữ khác tuổi từ 15-17 bị giam giữ với tội danh kích động bạo lực, tấn công cảnh sát và phá hoại tài sản tư trong các cuộc biểu tình diễn ra hồi tháng 10 vừa qua.

Trong khi đó, theo Egypt Independent, MB dự định mở các văn phòng chính thức tại nhiều nước và  thành lập chính phủ song song ở Paris để có hành động quốc tế chống lại chính quyền Ai Cập. 

      Hạnh Chi

>> Ai Cập tăng cường an ninh trước phiên xử ông Morsi

>> Quân đội Ai Cập bắn người biểu tình

Tin cùng chuyên mục