Thái Lan: Giao thông Bangkok tê liệt vì biểu tình

Hãng AP đưa tin ngày 22-12 hàng vạn người biểu tình đã tuần hành khắp thủ đô Bangkok của Thái Lan, làm giao thông tê liệt. Người biểu tình đã chia thành hàng chục nhóm phân bổ quanh trung tâm thủ đô Bangkok, trong đó có một nhóm do cựu Thủ tướng Suthep Thaugsuban dẫn đầu biểu tình trên các đường phố lớn của một số khu vực mua sắm chính ở thủ đô nhằm gây sức ép đối với chính quyền của bà Yingluck.

Hãng AP đưa tin ngày 22-12 hàng vạn người biểu tình đã tuần hành khắp thủ đô Bangkok của Thái Lan, làm giao thông tê liệt. Người biểu tình đã chia thành hàng chục nhóm phân bổ quanh trung tâm thủ đô Bangkok, trong đó có một nhóm do cựu Thủ tướng Suthep Thaugsuban dẫn đầu biểu tình trên các đường phố lớn của một số khu vực mua sắm chính ở thủ đô nhằm gây sức ép đối với chính quyền của bà Yingluck.

Một nhóm biểu tình khác đã bao vây bên ngoài tư dinh của Thủ tướng Yingluck, song vào thời điểm này bà Yingluck không có ở nhà. Hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã chặn nhóm người biểu tình cầm cờ định xông vào bên trong tư dinh của thủ tướng.

Người biểu tình đòi bà Yingluck từ chức trước thềm tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 2-2-2014. Họ muốn bổ nhiệm một chính phủ lâm thời để tiến hành những cải cách chính trị trước khi diễn ra các cuộc bầu cử mới. Cuộc biểu tình diễn ra một ngày trước khi Ủy ban Bầu cử Thái Lan bắt đầu cho phép các chính đảng đăng ký danh sách ứng cử.

ĐỖ VĂN

Tin cùng chuyên mục