Tòa án Hiến pháp Venezuela: Ông Nicolas Maduro có quyền ứng cử Tổng thống

(SGGPO).- Hãng AP ngày 9-3 đưa tin, chỉ vài giờ sau khi ông Nicolas Maduro tuyên thệm nhậm chức Tổng thống lâm thời, Tòa án Hiến pháp Venezuela đã ra phán quyết khẳng định ông Maduro có quyền ứng cử tổng thống và trong quá trình tranh cử không phải từ bỏ chức vụ này. Phán quyết cũng chỉ rõ ông Maduro phải triệu tập bầu cử trong vòng 30 ngày để bầu tổng thống mới.
Tòa án Hiến pháp Venezuela: Ông Nicolas Maduro có quyền ứng cử Tổng thống

(SGGPO).- Hãng AP ngày 9-3 đưa tin, chỉ vài giờ sau khi ông Nicolas Maduro tuyên thệm nhậm chức Tổng thống lâm thời, Tòa án Hiến pháp Venezuela đã ra phán quyết khẳng định ông Maduro có quyền ứng cử tổng thống và trong quá trình tranh cử không phải từ bỏ chức vụ này. Phán quyết cũng chỉ rõ ông Maduro phải triệu tập bầu cử trong vòng 30 ngày để bầu tổng thống mới.

Tòa án Hiến pháp Venezuela: Ông Nicolas Maduro có quyền ứng cử Tổng thống ảnh 1

Ông Nicolas Maduro (trái) tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời

Theo Tòa án Hiến pháp, mặc dù Tổng thống Chavez không tuyên thệ nhậm chức hôm 10-1 vì lý do sức khỏe, nhưng do đây là trường hợp tái cử nên chính phủ nhiệm kỳ cũ của ông vẫn tiếp tục điều hành đất nước trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm sự liên tục trong quản lý của cơ quan hành pháp.

Cùng ngày,  Tổng thống lâm thời Venezuela Nicolas Maduro bổ nhiệm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Jorge Arreaza làm Phó Tổng thống điều hành quốc gia Nam Mỹ này. Ông Arreaza là con rể của cố Tổng thống Hugo Chavez và cũng là là một trong những trợ lý thân cận của ông lúc sinh thời.

P.NAM

>> Venezuela: Ông Maduro tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời

Tin cùng chuyên mục