CH Síp lập nhóm điều tra ngân hàng

Hãng AFP ngày 29-3 đưa tin, chính phủ Síp đã thành lập một nhóm gồm ba cựu thẩm phán của Tòa án Tối cao để điều tra về khả năng có hoạt động tội phạm liên quan tới sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng ở quốc đảo này. Nhóm trên sẽ tiến hành điều tra về những trách nhiệm hình sự, dân sự và chính trị.

Hãng AFP ngày 29-3 đưa tin, chính phủ Síp đã thành lập một nhóm gồm ba cựu thẩm phán của Tòa án Tối cao để điều tra về khả năng có hoạt động tội phạm liên quan tới sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng ở quốc đảo này. Nhóm trên sẽ tiến hành điều tra về những trách nhiệm hình sự, dân sự và chính trị.

Tổng thống Síp Nicos Anastasiades đã quyết định tự cắt giảm 25% lương, trong khi các thành viên nội các sẽ bị cắt giảm 20% lương. Nội các Síp sẽ không nhận tháng lương thứ 13 mà họ có quyền được hưởng.

Trước đó, các ngân hàng Síp đã mở cửa trở lại sau hơn 1 tuần đóng cửa. Theo quy định mới, các cá nhân chỉ được rút tối đa 300 EUR/ngày. Số giờ hoạt động của ngân hàng bị giảm xuống còn 6 tiếng trong 1 ngày.  

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục