Nghi phạm đánh bom Boston Dzhokhar Tsarnaev để lại thư

Nghi phạm đánh bom Boston Dzhokhar Tsarnaev để lại thư

(SGGPO).- Dzhokhar Tsarnaev (ảnh), một trong hai nghi phạm trong vụ đánh bom kép ở Boston làm 3 người chết và 264 người bị thương hồi tháng 4 đã để lại một bức thư viết tay trên chiếc tàu mà y ẩn náu trước khi bị bắt.

Theo CBS, trong thư, Tsarnaev cho biết vụ đánh bom Boston là để trả thù cho hành động quân sự của Mỹ chống các nước Hồi giáo. Trong thư, nghi phạm này cho rằng những nạn nhân của vụ đánh bom kép tương ứng với các nạn nhân của Mỹ tại các nước Hồi giáo.

Theo CBS, bức thư vừa có tính chất của một bản tuyên ngôn, vừa mang tính chứng minh và tuyệt mệnh. Trong thư có đoạn: “Khi anh tấn công một người Hồi giáo tức là anh đã tấn công tất cả người Hồi giáo”. Tsarnaev cho biết anh sẽ không mất người anh Tamerlan (nghi phạm thứ hai đã chết) mà sẽ sớm gặp lại nhau trên Thiên đàng như những người tử vì đạo. Tsarnaev hiện vẫn còn được điều trị tại bệnh viện ở bang Massachusetts. Nếu bị kết tội, y có thể lãnh án tử hình.

KHÁNH MINH

>> Hai nghi phạm đánh bom ở Boston định tấn công trong ngày Quốc khánh Mỹ

Tin cùng chuyên mục