Snowden rời Hồng Công

Truyền hình CNN ngày 23-6 dẫn lời chính quyền đặc khu Hồng Công, Trung Quốc cho biết Edward Snowden, người bị Chính phủ Mỹ truy tố vì công bố nhiều vụ theo dõi thông tin cá nhân của Chính phủ Mỹ, đã rời Hồng Công tới một nước thứ ba “theo một kênh hợp pháp và bình thường”. Sự việc diễn ra sau khi Mỹ truy tố và gây sức ép để Hồng Công dẫn độ Snowden sang Mỹ.

Truyền hình CNN ngày 23-6 dẫn lời chính quyền đặc khu Hồng Công, Trung Quốc cho biết Edward Snowden, người bị Chính phủ Mỹ truy tố vì công bố nhiều vụ theo dõi thông tin cá nhân của Chính phủ Mỹ, đã rời Hồng Công tới một nước thứ ba “theo một kênh hợp pháp và bình thường”. Sự việc diễn ra sau khi Mỹ truy tố và gây sức ép để Hồng Công dẫn độ Snowden sang Mỹ.

Theo bà Regina Ip, thành viên Hội đồng lập pháp Hồng Công, chính quyền Hồng Công có thể bắt Snowden nếu hành động của ông vi phạm luật đặc khu này nhưng nếu cáo buộc mang tính chính trị đối với ông thì Snowden sẽ không bị dẫn độ. Các công tố viên liên bang Mỹ đã buộc tội Snowden hành vi trộm cắp tài sản nhà nước, công bố trái phép thông tin quốc phòng, cung cấp thông tin tình báo chọn lọc cho người không có thẩm quyền.

Theo các nguồn tin chưa được kiểm chứng, cùng ngày, Snowden đã tới Mátxcơva. Reuters dẫn nguồn tin của Hãng hàng không Nga Aeroflot cho biết Snowden sẽ tới Cuba vào ngày 24-6 sau đó sang Venezuela. Trước đó, nhật báo South China Morning Post tại Hồng Công cho biết đích đến của Snowden có thể là Ecuador hay Iceland. Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng xem xét yêu cầu của công dân Mỹ về việc cung cấp tị nạn chính trị nếu có.

THỤY VŨ

- Thông tin liên quan:

>> Edward Snowden muốn tị nạn ở Iceland

Tin cùng chuyên mục