Mỹ gây áp lực với Ecuador về vụ Snowden

Nhằm gây áp lực với Chính phủ Ecuador, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ecuador Rafael Correa đề nghị không cho phép cựu chuyên gia phân tích của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden tỵ nạn chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này. Tuy nhiên, Tổng thống Correa cho biết: “Để giải quyết đơn xin tỵ nạn, Snowden phải hiện diện trên lãnh thổ của Ecuador hoặc một trong những Đại sứ quán của Ecuador ở nước ngoài. Hiện tại, giải pháp về đích đến của Snowden đang nằm trong tay Chính phủ Nga”.

Nhằm gây áp lực với Chính phủ Ecuador, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ecuador Rafael Correa đề nghị không cho phép cựu chuyên gia phân tích của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden tỵ nạn chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này. Tuy nhiên, Tổng thống Correa cho biết: “Để giải quyết đơn xin tỵ nạn, Snowden phải hiện diện trên lãnh thổ của Ecuador hoặc một trong những Đại sứ quán của Ecuador ở nước ngoài. Hiện tại, giải pháp về đích đến của Snowden đang nằm trong tay Chính phủ Nga”.

Trong một diễn biến khác, vụ Snowden đang còn tác động cả tới mối quan hệ của Mỹ với các đồng minh châu Âu. Tạp chí “Der Spiegel” của Đức số ra ngày 29-6 trích dẫn các tài liệu do Snowden tiết lộ, cho biết các cơ quan an ninh và tình báo của Mỹ không chỉ đã “cài rệp” tại các văn phòng của Liên minh châu Âu (EU) mà còn đột nhập vào hệ thống máy tính nội bộ của EU để thu thập tin tức tình báo. Văn phòng đại diện của EU tại Liên hiệp quốc ở New York cũng bị cài các thiết bị tương tự.

HẠNH XUÂN

- Cha Snowden ra điều kiện để con mình về nước

- Edward Snowden có cơ hội tỵ nạn tại Nga

- Ecuador bối rối vì Snowden 

Tin cùng chuyên mục