Mỹ điều tàu sân bay đến Syria

Tàu sân bay Harry Truman của Mỹ đã được điều tới trực chiến ở khu vực vùng vịnh Persic. Theo Ria-Novosti, cùng đi với tàu sân bay này có cụm tàu chiến gồm 2 tàu tuần dương tên lửa, 2 tàu khu trục hộ tống và 6.000 binh sĩ.

Theo đại diện của Hải quân Mỹ, đợt trực chiến của cụm tàu sân bay sẽ kéo dài 8 - 9 tháng. Hiện nay, trong khu vực vùng Vịnh còn một cụm tàu chiến của Mỹ trực chiến do tàu sân bay Nimitz dẫn đầu. Các máy bay trên tàu sân bay này được sử dụng vào việc hỗ trợ cho các lực lượng NATO ở Afghanistan.

Quân đội Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp cần thiết phải thực hiện các cuộc tấn công hạn chế từ xa vào các căn cứ của quân đội Syria, trong đó có hệ thống phòng không và các sở chỉ huy. Điều này đã được Tổng tham mưu trưởng Hội đồng liên quân các lực lượng vũ trang Mỹ, ông Martin Dempsey, tuyên bố trong một bức thư gửi cho ông Carl Levin, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Mỹ.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục