Ông Bạc Hy Lai tố Vương Lập Quân

Phiên tòa xử ông Bạc Hy Lai, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Trung Quốc diễn ra sáng 25-8 nhưng sau đó tạm dừng và chuyển sang ngày 26-8. Trong phiên xử này, ông Bạc Hy Lai dành phần lớn thời gian phát biểu của mình để tố cáo Vương Lập Quân, cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh.

Phiên tòa xử ông Bạc Hy Lai, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Trung Quốc diễn ra sáng 25-8 nhưng sau đó tạm dừng và chuyển sang ngày 26-8. Trong phiên xử này, ông Bạc Hy Lai dành phần lớn thời gian phát biểu của mình để tố cáo Vương Lập Quân, cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh.

Theo CNN, ông Bạc cho rằng ông Vương là “kẻ nói dối với bản chất tồi tệ”. Vương Lập Quân xuất hiện tại phiên tòa với tư cách nhân chứng.

Đây là lần đầu tiên 2 người giáp mặt kể từ khi ông Vương trốn vào Lãnh sự quán Mỹ ở Trùng Khánh hồi tháng 2-2012. Ông Vương khai trước tòa rằng ông trốn vào cơ quan ngoại giao Mỹ vì lo ngại cho sự an toàn của mình khi báo cáo ông Bạc Hy Lai rằng bà Cốc Khai Lai (vợ ông Bạc) liên quan đến vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood. Ông Bạc thừa nhận phạm lỗi nhưng bác bỏ cáo buộc cho rằng ông phạm luật khi che giấu hành vi của vợ, đồng thời bác bỏ việc ông gây áp lực với ông Vương phải từ chức hay phải chạy vào Lãnh sự quán Mỹ.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục