Brazil, Mexico căng thẳng với Mỹ vì vụ nghe lén

Theo Reuters, ngày 3-9, Brazil và Mexico đã yêu cầu Mỹ giải thích về cáo buộc Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã theo dõi tổng thống hai nước này.

Theo Reuters, ngày 3-9, Brazil và Mexico đã yêu cầu Mỹ giải thích về cáo buộc Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã theo dõi tổng thống hai nước này.

Tin tức từ Brazil trước đó cho biết NSA đã theo dõi email, các cuộc gọi điện thoại và nhắn tin của nữ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cũng như Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto. Mexico yêu cầu Mỹ giải thích thông tin này và cho rằng nếu đúng là sự thật, Mỹ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Mexico. Bộ Ngoại giao Mexico triệu tập đại sứ Mỹ và yêu cầu điều tra vụ việc.

Bộ Ngoại giao Brazil cũng triệu tập đại sứ Mỹ Thomas Shannon yêu cầu Chính phủ Mỹ vào cuối tuần này phải giải thích bằng văn bản. Tổng thống Brazil Rousseff đã triệu tập cuộc họp nội các với các bộ trưởng Quốc phòng, Tư pháp, Ngoại giao và Truyền thông để tìm cách giải quyết vấn đề. Vụ việc đã khiến Barzil xem xét lại chuyến thăm Mỹ sắp tới của Tổng thống Rousseff.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục