Ngày 16-9, Khu công nghiệp Kaesong mở cửa trở lại

Ngày 11-9, Yonhap đưa tin quan chức 2 miền Triều Tiên đồng ý mở cửa trở lại Khu công nghiệp Kaesong vào ngày 16-9. Theo thỏa thuận, các doanh nghiệp Hàn Quốc quay trở lại Khu công nghiệp Kaesong sẽ được miễn thuế đến hết năm 2013. Thỏa thuận này cũng kêu gọi thảo luận về việc bồi thường cho các công ty Hàn Quốc bị ảnh hưởng từ việc đóng cửa vào hồi tháng 4, khi căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

(SGGPO).- Ngày 11-9, Yonhap đưa tin quan chức 2 miền Triều Tiên đồng ý mở cửa trở lại Khu công nghiệp Kaesong vào ngày 16-9. Theo thỏa thuận, các doanh nghiệp Hàn Quốc quay trở lại Khu công nghiệp Kaesong sẽ được miễn thuế đến hết năm 2013. Thỏa thuận này cũng kêu gọi thảo luận về việc bồi thường cho các công ty Hàn Quốc bị ảnh hưởng từ việc đóng cửa vào hồi tháng 4, khi căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Khu công nghiệp này được xem là nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho Triều Tiên. Với khoảng 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại hơn 120 công ty Hàn Quốc, Kaesong tạo ra hàng trăm triệu USD doanh thu từ hàng hóa mỗi năm.

PHƯƠNG NAM 

>> Hai miền Triều Tiên chuẩn bị khởi động lại Khu công nghiệp Kaesong

>> Đóng cửa Khu công nghiệp Kaesong - Lợi ít, thiệt nhiều

>> Đàm phán khu công nghiệp chung Kaesong - Bước quyết định về hợp tác 2 miền Triều Tiên

>> Triều Tiên đồng ý nối lại đàm phán về Kaesong

Tin cùng chuyên mục