Khu công nghiệp liên Triều Kaesong mở cửa trở lại

(SGGPO).- Yonhap ngày 16-9 đưa tin, khu công nghiệp chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên Kaesong bắt đầu hoạt động trở lại, sau hơn 5 tháng tạm ngưng do căng thẳng hai miền gia tăng.

(SGGPO).- Yonhap ngày 16-9 đưa tin, khu công nghiệp chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên Kaesong bắt đầu hoạt động trở lại, sau hơn 5 tháng tạm ngưng do căng thẳng hai miền gia tăng.

Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương), các nhà quản lý và công nhân các nhà máy cùng với nhiều phương tiện giao thông đã tấp nập trở lại khu công nghiệp nằm ở thị trấn biên giới của Triều Tiên, được xem là biểu tượng hợp tác hòa giải hai miền. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết có khoảng 820 nhà quản lý và công nhân Hàn Quốc sẽ quay trở lại Kaesong hôm nay, trong đó 400 người sẽ ở lại đây qua đêm để kiểm tra các thiết bị và dây chuyền sản xuất.

Từ tháng 4 đến nay, thiệt hại từ việc ngưng hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong khiến các doanh nghiệp của Hàn Quốc bị tổn thất 1,05 nghìn tỷ won, tương đương 910 triệu USD. Trước đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Kaesong, chính phủ và các ngân hàng nước này đã dành khoản vay ưu đãi trị giá 700 tỷ won (tương đương 636,5 triệu USD).

Khoản tín dụng trên nhằm bổ sung cho qũy hỗ trợ khẩn cấp trị giá 300 tỷ won (tương đương 270 triệu USD) được Seoul đưa ra trước đó. Dù vậy các khoản hỗ trợ đều chỉ như biện pháp cấp cứu tức thời, trong khi điều họ thực sự mong muốn là Kaesong mở cửa trở lại để họ tiếp tục sản xuất.

PHƯƠNG NAM

>> Ngày 16-9, Khu công nghiệp Kaesong mở cửa trở lại

Tin cùng chuyên mục