Kenya: còn 70 con tin bị giam giữ

Sau khi xảy ra vụ xả súng và bắt cóc con tin tại trung tâm mua sắm Westgate ở thủ đô Nairobi của Kenya ngày 21-9 làm ít nhất 43 người chết, 150 người bị thương, ngày 22-9, LHQ và nhiều nước đã lên án vụ tấn công này.
Kenya: còn 70 con tin bị giam giữ

Sau khi xảy ra vụ xả súng và bắt cóc con tin tại trung tâm mua sắm Westgate ở thủ đô Nairobi của Kenya ngày 21-9 làm ít nhất 43 người chết, 150 người bị thương, ngày 22-9, LHQ và nhiều nước đã lên án vụ tấn công này.

Toàn bộ 15 thành viên Hội đồng Bảo an LHQ thông qua tuyên bố lên án “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất” cuộc tấn công đẫm máu này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf đã lên án vụ tấn công trên và coi đó là “hành động khủng bố”. Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Canada và lãnh đạo nhiều nước khác trên thế giới cũng đã lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn tới người dân Kenya.

Người dân Kenya rời khỏi khu vực trung tâm mua sắm dưới sự trợ giúp của nhân viên an ninh.

Người dân Kenya rời khỏi khu vực trung tâm mua sắm dưới sự trợ giúp của nhân viên an ninh.

Đến ngày 22-9, một số tay súng vẫn đang bắt giữ 70 con tin bên trong trung tâm mua sắm Weasgate. Cảnh sát và quân đội Kenya bao vây bên ngoài. Nhóm Al-Shabaab ở Somalia có liên hệ với Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm vụ tấn công này đồng thời khẳng định vụ tấn công trả thù hành động can thiệp quân sự của Kenya vào Somalia.

Hãng tin AFP tối 22-9 dẫn lời một nhân viên an ninh Kenya cho biết, một nhóm tay súng được cho là người của Israel đang giúp binh sĩ Kenya trong việc nhanh chóng kết thúc vụ thảm sát đẫm máu tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Nairobi. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Israel từ chối xác nhận việc có lực lượng Israel tham gia vào cuộc giải cứu. Một nguồn tin giấu tên cho biết, có thể đây là lực lượng do ông chủ trung tâm mua sắm (gốc Israel) nhờ can thiệp.

Trong lúc này, Bộ trưởng Nội vụ Kenya Joseph Ole Lenku thông báo, khoảng 10 - 15 tay súng đã cố thủ bên trong trung tâm thương mại và giam giữ khoảng 70 con tin. Phát ngôn viên quân đội Kenya, đại tá Cyrus Oguna, nói: “Chúng tôi vẫn đang đối phó với những kẻ tấn công và lực lượng quân đội đã đẩy được chúng tới một trong các tầng của khu trung tâm mua sắm và hy vọng kết thúc việc này trong thời gian sớm nhất”.

* Giới chức Pakistan cho biết, ngày 22-9 đã xảy ra vụ đánh bom liều chết bên ngoài một nhà thờ tại thành phố Peshawar miền Tây Bắc nước này làm ít nhất 170 người thương vong. Sĩ quan cảnh sát Mohammad Ismail cho biết, ít nhất 56 người chết, 120 người khác bị thương trong vụ đánh bom. 2 kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình ở bên ngoài nhà thờ khi người cầu nguyện đang đi ra sau buổi lễ chủ nhật.

KHÁNH MINH - VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục