Vụ bắt cóc con tin tại Kenya: Al Shabaab dọa giết con tin

Hãng Reuters ngày 23-9 dẫn lời Sheikh Ali Mohamud Rage, phát ngôn viên của Al Shabaab, cho biết những kẻ khủng bố sẽ sát hại con tin nếu như quân đội Kenya sử dụng vũ lực. Đã xuất hiện rất nhiều tiếng súng nổ vào sáng 23-9 tại khu trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi, nơi các tay súng đang giam giữ con tin. Quân đội Kenya vẫn đang bao vây bên ngoài tòa nhà thương mại.

Hãng Reuters ngày 23-9 dẫn lời Sheikh Ali Mohamud Rage, phát ngôn viên của Al Shabaab, cho biết những kẻ khủng bố sẽ sát hại con tin nếu như quân đội Kenya sử dụng vũ lực. Đã xuất hiện rất nhiều tiếng súng nổ vào sáng 23-9 tại khu trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi, nơi các tay súng đang giam giữ con tin. Quân đội Kenya vẫn đang bao vây bên ngoài tòa nhà thương mại.

Theo các nhà chức trách, bên trong tòa nhà có khoảng 10-15 tay súng thuộc nhóm Al Shabaab có quan hệ với tổ chức khủng bố Al Qaeda. Trong đó, có 3 đối tượng đến từ Mỹ, 2 đối tượng từ Somalia. Canada, Phần Lan, Kenya và Anh, mỗi nước có 1 đối tượng tham gia vụ này. Đáng chú ý có Samantha Lewthwaite, đến từ Anh, là thành viên của nhóm “Góa phụ trắng” được cho là chỉ huy các tay súng hành động tại Westgate. Quân đội Kenya cho biết có 69 người thiệt mạng và 200 người bị thương.

Trước đó, quân đội Kenya cho biết phần lớn các con tin bị bắt cóc đã được giải cứu và quân đội đã kiểm soát được hầu hết khu mua sắm hạng sang này. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về số con tin còn bị giam giữ bên trong Westgate.

VĂN ĐỖ

>> Kenya: còn 70 con tin bị giam giữ

Tin cùng chuyên mục