Bắt đầu đưa vũ khí hóa học ra khỏi Syria

Theo BBC, lô vũ khí hóa học đầu tiên của Syria ngày 8-1 đã rời cảng Latakia ở phía Tây nước này trên con tàu Ark Futura của Đan Mạch được các tàu chiến của Nga và Trung Quốc hộ tống. Ark Futura là một trong 2 tàu đảm nhiệm đưa vũ khí hóa học của Syria tới cảng Latakia, miền Nam Italia. Tại đây, tàu của Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục vận chuyển vũ khí hóa học ra vùng biển quốc tế để tiêu hủy trên một sà lan titanium được thiết kế đặc biệt.

Theo BBC, lô vũ khí hóa học đầu tiên của Syria ngày 8-1 đã rời cảng Latakia ở phía Tây nước này trên con tàu Ark Futura của Đan Mạch được các tàu chiến của Nga và Trung Quốc hộ tống. Ark Futura là một trong 2 tàu đảm nhiệm đưa vũ khí hóa học của Syria tới cảng Latakia, miền Nam Italia. Tại đây, tàu của Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục vận chuyển vũ khí hóa học ra vùng biển quốc tế để tiêu hủy trên một sà lan titanium được thiết kế đặc biệt.

LHQ và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) sẽ giám sát toàn bộ tiến trình này. OPCW không tiết lộ các địa điểm ở Syria có vũ khí hóa học và không công khai nồng độ chất độc của loại vũ khí này. Việc tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 6.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục