Hồng Công: Người biểu tình bác yêu cầu của chính quyền

Ngày 30-9, Hãng BBC đưa tin, các thủ lĩnh của lực lượng biểu tình đã bác lời kêu gọi ngừng hoạt động phản đối chính quyền trung ương ở Bắc Kinh của chính quyền Hồng Công. Đồng thời, một lần nữa yêu cầu Trưởng đặc khu hành chính Hồng Công Leung Chun-ying từ chức.

Ngày 30-9, Hãng BBC đưa tin, các thủ lĩnh của lực lượng biểu tình đã bác lời kêu gọi ngừng hoạt động phản đối chính quyền trung ương ở Bắc Kinh của chính quyền Hồng Công. Đồng thời, một lần nữa yêu cầu Trưởng đặc khu hành chính Hồng Công Leung Chun-ying từ chức.

“Nếu ông Leung Chun-ying từ chức, việc biểu tình sẽ tạm dừng lại trong một thời gian ngắn và chúng tôi sẽ quyết định bước đi tiếp theo” - Chan Kin-man, một thủ lĩnh của lực lượng biểu tình cho biết.

Động thái trên được đưa ra sau khi người đứng đầu đặc khu hành chính Hồng Công trước đó đã kêu gọi chấm dứt việc biểu tình diễn ra vài ngày qua. Ông Leung Chun-ying cho rằng cuộc biểu tình giờ đây đã đi quá giới hạn và yêu cầu dừng ngay lập tức.

VĂN ĐỖ

- Hỗn loạn bao trùm Hồng Công

Tin cùng chuyên mục