Liên hiệp quốc kêu gọi tìm giải pháp hòa bình ở Hồng Công

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon ngày 30-9 đã hối thúc giới chức Trung Quốc và người biểu tình ở đặc khu hành chính Hồng Công giải quyết các bất đồng theo hướng hòa bình.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon ngày 30-9 đã hối thúc giới chức Trung Quốc và người biểu tình ở đặc khu hành chính Hồng Công giải quyết các bất đồng theo hướng hòa bình.

Theo người phát ngôn của ông Ban Ki-moon, nhà lãnh đạo này nhận thức rõ tình hình tại Hồng Công là vấn đề nội bộ nhưng “các bên liên quan nên giải quyết mọi bất đồng một cách hòa bình và đảm bảo các nguyên tắc dân chủ”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh các diễn biến ở Hồng Công là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và các lực lượng bên ngoài nên có hành động cẩn trọng, tránh can thiệp vào công việc nội bộ của nước này dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong lúc này, Trưởng đặc khu hành chính Hồng Công, ông Lương Chấn Anh, tuyên bố: “Bất kỳ sự thay đổi nhân sự nào trước khi đạt được việc thực hiện bầu cử phổ thông đầu phiếu cũng sẽ chỉ cho phép Hồng Công tiếp tục lựa chọn nhà lãnh đạo của mình theo mô hình Ủy ban bầu cử”.

VIỆT ANH

- Hồng Công: Người biểu tình bác yêu cầu của chính quyền

Tin cùng chuyên mục