LHQ: 3.660 người thiệt mạng trong xung đột Ukraine

LHQ: 3.660 người thiệt mạng trong xung đột Ukraine

(SGGPO).- Russia Today ngày 9-10 đưa tin, LHQ công bố bản cáo điều tra cho biết đã có 3.660 người thiệt mạng, 8.756 người bị thương trong cuộc xung đột kéo dài tại miền Đông Ukraine từ tháng 4 năm nay.

Nhà cửa dân thường bị phá hủy tại Donetsk

LHQ cho rằng Kiev đã không kiểm soát chặt chẽ lực lượng quân đội nên đã dẫn đến nhiều thương vong của dân thường, vi phạm luật nhân quyền quốc tế.

Trong số 3.660 người thiệt mạng có đến 330 người đã chết trong các vụ xung đột vẫn nổ ra tại Donetsk, Lugansk, giữa phe chống đối và quân chính phủ kể từ khi thiết lập lệnh ngừng bắn từ ngày 5-9.

Thỏa thuận ngừng bắn hiện được cho là chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Thỏa thuận bao gồm cam kết quân đội Ukraine phải rút ra ngoài vòng đệm 30 km giữa hai lực lượng. Nhưng chính quyền Kiev tuyên bố sẽ không rút lui cho đến khi lực lượng ly khai ngừng bắn vào các vị trí của họ, bao gồm sân bay Donetsk.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục