Bão Vongfong đổ bộ vào Nhật Bản

Ngày 11-10, bão nhiệt đới Vongfong, với sức gió lên tới 234km/giờ, đã đổ bộ vào phía Nam quần đảo Okinawa làm ít nhất 20 người bị thương, hơn 10.000 người dân tại các vùng ven biển đã được đề nghị sơ tán, gây mất điện trên diện rộng tại Okinawa, ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 33.000 hộ gia đình tại đây.

Ngày 11-10, bão nhiệt đới Vongfong, với sức gió lên tới 234km/giờ, đã đổ bộ vào phía Nam quần đảo Okinawa làm ít nhất 20 người bị thương, hơn 10.000 người dân tại các vùng ven biển đã được đề nghị sơ tán, gây mất điện trên diện rộng tại Okinawa, ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 33.000 hộ gia đình tại đây.

Bão Vongfong đổ bộ vào Nhật Bản chỉ 1 tuần sau khi một cơn bão nhiệt đới khác có tên Phanfone quét qua nước này làm 11 người thiệt mạng hoặc mất tích. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, tới sáng 13-10, bão Vongfong sẽ đổ bộ vào đảo chính Kyushu.

Cùng ngày, Ấn Độ đã cho sơ tán ít nhất 100.000 người dân tại khu vực bờ biển phía Đông nước này do lo ngại lốc xoáy Hudhud có thể gây thiệt hại về người và của khi áp sát bờ vào sáng nay (12-10). Người dân bang Andhra Pradesh đã được sơ tán đến các tòa nhà cao tầng và trung tâm tránh bão.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ đánh giá Hudhud là lốc xoáy đặc biệt nghiêm trọng với sức gió lên tới 165km/giờ và có thể gây mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa lên tới hơn 240mm.

CHI HẠNH

Tin cùng chuyên mục