Một nữ y tá người Mỹ gốc Việt nhiễm virus Ebola

(SGGPO).- Ngày 14-10, hãng AP đưa tin, bệnh viện Texas Health Presbyterian ở thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ xác nhận người Mỹ thứ hai chẩn đoán dương tính với virus Ebola là nữ y tá gốc Việt Nina Phạm, 26 tuổi.
Một nữ y tá người Mỹ gốc Việt nhiễm virus Ebola

(SGGPO).- Ngày 14-10, hãng AP đưa tin, bệnh viện Texas Health Presbyterian ở thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ xác nhận người Mỹ thứ hai chẩn đoán dương tính với virus Ebola là nữ y tá gốc Việt Nina Phạm, 26 tuổi.

Nữ y tá người Mỹ gốc Việt Nina Phạm, 26 tuổi.

Theo một số nguồn tin cho biết Nina Phạm chỉ được hướng dẫn cách chống nguy cơ nhiễm Ebola trong thời gian ngắn (nửa giờ). Bệnh viện Texas Health Presbyterian cho rằng nguyên nhân dẫn tới sự lây nhiễm này có thể do sai sót về thủ tục y khoa trong quá trình điều trị bệnh nhân Ebola đầu tiên ở Mỹ, Thomas Eric Duncan. Ông Duncan qua đời ngày 8-10. Nina Phạm là một trong số 50 đến 70 người được giao nhiệm vụ chữa trị cho ông Duncan.

Nữ y tá Nina Phạm đã được cách ly từ ngày 10-10 và sức khỏe vẫn ổn định. Gia đình cô cũng được các nhân viên y tế giám sát và theo dõi chặt chẽ.

Trung tâm ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh liên bang Mỹ (CDC), cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về lý do để xảy ra những sai sót và vi phạm quy trình chữa trị cho bệnh nhân, dẫn tới các nhân viên y tế cũng bị lây nhiễm.

Nina Phạm tốt nghiệp đại học Texas Christian năm 2010 và làm nữ y tá chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện từ tháng 6-2010. Tom Ha, một người bạn lâu năm của gia đình Nina Phạm cho biết cô là một người rất nhiệt tình, vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

PHƯƠNG NAM

>> Dịch Ebola nghiêm trọng chưa từng có 

>> Bệnh nhân Ebola người Mỹ trong tình trạng nguy kịch

>> Một phóng viên Mỹ nhiễm virus Ebola

>> Mỹ xác nhận bệnh nhân đầu tiên nhiễm Ebola

Tin cùng chuyên mục