Nhân viên y tế LHQ chết vì Ebola

Một nhân viên y tế của LHQ người Sudan bị nhiễm Ebola trong khi làm việc tại Liberia đã qua đời tại Đức ngày 14-10.

Theo CNN, cái chết của người đàn ông 56 tuổi này tiếp tục đặt ra câu hỏi làm thế nào để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm virus Ebola từ bệnh nhân sang các thầy thuốc. Bệnh nhân trên trước đó được điều trị tại Bệnh viện St Georg ở Leipzig trong điều kiện cách ly an toàn. Đức hiện còn đang điều trị cho một bệnh nhân Ebola khác tại Frankfurt.

Tại Mỹ, theo AP, Bệnh viện Texas Health Presbyterian ở thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ, xác nhận người Mỹ thứ hai chẩn đoán dương tính với virus Ebola là nữ y tá gốc Việt Nina Phạm, 26 tuổi. Nina Phạm là một trong những người được giao nhiệm vụ chữa trị cho bệnh nhân Ebola đầu tiên ở Mỹ, ông Thomas Eric Duncan. Ông này qua đời ngày 8-10.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục