Malaysia bắt 13 đối tượng nghi dính đến IS

Straits Times ngày 15-10 đưa tin, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ thêm 13 đối tượng bị tình nghi có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong 6 tháng qua, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 36 đối tượng như trên. Các đối tượng bị bắt đến từ nhiều địa điểm khác nhau thuộc thành phố Shah Alam, cách thủ đô Kuala Lumpur 25km về phía Tây.

Straits Times ngày 15-10 đưa tin, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ thêm 13 đối tượng bị tình nghi có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong 6 tháng qua, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 36 đối tượng như trên. Các đối tượng bị bắt đến từ nhiều địa điểm khác nhau thuộc thành phố Shah Alam, cách thủ đô Kuala Lumpur 25km về phía Tây.

Theo nguồn tin cảnh sát, từ tháng 8 vừa qua, các phần tử ủng hộ IS ở Malaysia đã lên chiến dịch tấn công bom trên nhiều phạm vi ở Malaysia, Indonesia và Thái Lan, chủ yếu nhắm vào các quán rượu, vũ trường.

Trong một diễn biến khác, theo AP, để đối phó với IS, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin tình báo về IS.

HÀ NHI

Tin cùng chuyên mục