Mỹ: Ban hành tình trạng khẩn cấp tại thành phố Ferguson

Mỹ: Ban hành tình trạng khẩn cấp tại thành phố Ferguson

(SGGPO).- Thống đốc bang Missouri Jay Nixon ngày 17-11 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để phòng ngừa tình trạng bất ổn và bạo lực. Quyết định trên được đưa ra trước khi bồi thẩm đoàn ra phán quyết về việc có truy tố sĩ quan cảnh sát Darren Wilson trong vụ giết thanh niên da màu Michael Brown hay không. Dự kiến phán quyết này sẽ được đưa ra vào cuối tháng 11.

Thống đốc Nixon cho biết, ông đã ký sắc lệnh vì “khả năng bất ổn lan rộng”. Ông nói rằng mọi người có quyền phản kháng một cách hòa bình nhưng người dân và doanh nghiệp phải được bảo vệ tránh khỏi bạo lực gây thiệt hại. Francis Slay, thị trưởng quận St.Louis, đơn vị hành chánh cấp trên của thành phố Ferguson cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép quân đội quốc gia vai trò thực thi pháp luật lớn hơn.

Bang  Missouri cũng chuẩn bị triển khai quân đội trong trường hợp tình trạng bất ổn trong thành phố lan rộng. Cảnh sát thành phố Ferguson không có đủ thẩm quyền để chủ động giải quyết các vụ bạo động.

Brown bị cảnh sát Wilson bắn chết vào ngày 9-8.

Các lực lượng cảnh sát tại Ferguson tăng cường hoạt động đề phòng bạo động.

HUY QUỐC 

>> Thêm một người da màu tại Mỹ bị bắn chết

>> Mỹ: Thành lập nhóm điều tra vụ thanh niên da màu bị sát hại

>> Mỹ: Thị trấn Ferguson, bang Missouri ban bố tình trạng khẩn cấp  

>> Biểu tình lan rộng phản đối vụ thanh niên da màu bị bắn chết ở Mỹ

Tin cùng chuyên mục