Trung Quốc tử hình 8 phần tử khủng bố Tân Cương

Trang tin của Đài truyền hình CCTV đưa tin, một tòa án ở Trung Quốc kết án tử hình 8 phần tử khủng bố vì đã gây ra vụ tấn công tại một khu chợ và một nhà ga ở Tân Cương, làm 39 người chết. 5 phần tử khác bị kết án tù chung thân. Trong năm nay, đã diễn ra hàng loạt cuộc tấn công ở khu vực tự trị của người Duy Ngô Nhĩ, khiến hàng trăm người chết. Nguyên nhân là do mâu thuẫn sắc tộc.

Mới đây, Chính phủ Trung Quốc thông báo đã tiêu diệt hơn 100 nhóm khủng bố ở khu tự trị Tân Cương sau 6 tháng triển khai chiến dịch trấn áp các phần tử cực đoan gây bất ổn. Nhà chức trách còn đóng cửa hơn 170 khu đào tạo tôn giáo và bắt gần 240 người. Chiến dịch trấn áp khủng bố do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng cuối tháng 5, sử dụng các biện pháp cực kỳ cứng rắn để tiêu diệt những phần tử quá khích.

THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục